Người Hà Nội co ro trong ngày đi làm đầu năm mới

Thứ Tư, 02/01/2019, 09:25
Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, người dân thủ đô bước vào ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2019 trong tiết trời giá lạnh với nền nhiệt dao động trong khoảng 12 độ C.


Hôm nay ngày 2-1, các cơ quan, tổ chức, trường học… bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, Người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên của năm 2019 với cái lạnh tê tái của mùa đông miền Bắc.
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội trong ngày 2-1, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 15 độ C.
Cái lạnh tê tái khiến người dân ra đường đều phải mặc áo ấm, quàng khăn để tránh rét.
Cái nóng ấm từ những chén trà trong ngày đông giá rét cùng khiến những quán trà đá ven đường đông hơn.
Bác xe ôm xùm xụp áo ấm ngồi đợi khách ven đường Yên Phụ.
Người đàn ông vội đi găng tay để giữ ấm tay trước khi bắt đầu đi làm.
Trẻ nhỏ đi học trở lại được cha mẹ mặc ấm tránh giá rét.
Hình ảnh của các em giống như những chú gấu nhỏ tinh nghỉnh giữa mùa đông Hà Nội.
Thời tiết giá rét được dự báo sẽ tiếp tục rét đậm rét hại đến hết ngày 4-1, sau đó nhiệt độ tăng dần, cao nhất có thể lên trên 20 độ C vào cuối tuần.
M.Thắng - B.Châu (Ảnh)
.
.
.