Cà Mau:

Ngư phủ tử vong khi lặn cắt dây quấn chân vịt

Thứ Sáu, 25/12/2020, 09:19
Ngày 25/12, Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, đang phối hợp làm rõ nguyên nhân tử vong của một ngư phủ khi lặn biển cắt dây quấn chân vịt tàu cá.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/12 tàu cá KG95209-TS (tàu cái) đang hoạt động trên biển, thì bị dây thừng quấn vào chân vịt. 

Ông Phạm Ngọc Thạnh là thuyền trưởng chỉ đạo ngư phủ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lặn xuống biển dùng dao cắt dây quấn chân vịt. 

Sau khi cắt được một đoạn dây đưa lên thuyền, ngư phủ Tuấn tiếp tục lặn xuống được khoảng 10 phút thì những ngư phủ trên tàu cá KG94483-TS (tàu đực) nhìn thấy anh Tuấn nổi lên mặt nước vẫy tay cầu cứu nên nhảy xuống biển vớt đưa lên tàu.

Kiểm tra bên ngoài thấy anh Tuấn bị gãy xương đùi bên trái, trên trán có 1 vết thương dài khoảng 2cm, ngực bị trầy phần bên phải. 

Sau khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng Thạnh điều khiển tàu KG 95209-TS chở anh Tuấn vào bờ. 

Nhưng trên đường đi, anh Tuấn tử vong.  Đến chiều 24/12 tàu cá vào đến bờ và trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Văn Đức
.
.
.