Ngư dân xuất quân đánh cá vụ Nam, khẳng định ngư trường, lãnh hải Tổ quốc

Thứ Hai, 25/02/2019, 06:50
Từ sau Tết Nguyên tiêu đến nay, nhiều làng chài ven biển ở tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ xuất quân đánh cá vụ Nam, với sự tham gia của hàng ngàn ngư dân. 


Những con tàu công suất lớn, với cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên nóc, thẳng tiến ra Hoàng Sa, Trường Sa trong tiết trời hanh nắng báo hiệu một mùa biển thắng lợi và quyết tâm bảo vệ ngư trường, lãnh hải của ngư dân…

Sáng sớm, hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Phú Hải (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã chuẩn bị cho lễ xuất quân đánh bắt vụ Nam năm 2019. Trong tiếng trống rộn rã, các ngư dân khẩn trương khuân vác lương thực, nước ngọt, đá lạnh đưa xuống khoang tàu trước khi nhổ neo rời bến.

Ngư dân Trần Văn Vỹ (43 tuổi, trú thôn Cự Lại Đông, Phú Hải) cho biết, trong 2 năm qua, nhờ bám biển đánh bắt hải sản nên đến giữa năm 2018, gia đình ông đã tích lũy được số vốn kha khá để cải hoán chiếc tàu cá vỏ gỗ hơn 500CV.

Ngư dân Thừa Thiên - Huế ra khơi đánh bắt vụ Nam.

“Tàu được lắp máy mới để cùng ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt các loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Cầu mong chuyến ra khơi đánh bắt vụ Nam năm nay thành công, thuyền về sẽ đầy ắp tôm, cá…”, ông Vỹ bày tỏ hy vọng.

Cùng chung quyết tâm như ông Vỹ, nhiều chủ tàu cá xa bờ ở các thôn Cự Lại Đông, Cự Lại Bắc, xã Phú Hải đã cho tàu nhổ neo, nổ máy hướng thẳng ra khơi. Trước khi xuất bến, ngư dân Nguyễn Văn Trái, Liên đoàn trưởng Liên đoàn tàu 469 ở xã Phú Hải, tranh thủ trao đổi với chúng tôi rằng, ngoài lương thực, thực phẩm và ngư lưới cụ thì mỗi tàu cá xuất quân không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Thậm chí nhiều ngư dân còn treo trên nóc tàu mình 2 đến 3 lá cờ đỏ sao vàng.

“Tàu ngư dân trên biển là một cột mốc “sống” bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước nên trước lễ xuất quân, các ngư dân đều thay mới những lá cờ đỏ sao vàng. Điều này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm bám biển, bảo vệ ngư trường của ngư dân”, ông Trái nói.

Theo ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hải, hiện xã có 215 tàu, thuyền, trong đó tàu có công suất 90CV-800CV trở lên gần 50 chiếc. Nhiều tàu cá được đóng mới, cải hoán máy móc và được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy bộ đàm, máy định vị, tầm ngư… Nhờ nỗ lực bám biển nên năm 2018, ngư dân Phú Hải đã khai thác, đánh bắt đạt 5.000 tấn hải sản và năm 2019, ngư dân quyết tâm phấn đấu khai thác hơn 5.100 tấn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Không chỉ xã Phú Hải, những ngày này, ngư dân các địa phương khác, như xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An, Vinh Thanh (huyện Phú Vang); Lộc Trì (huyện Phú Lộc); Hải Dương (thị xã Hương Trà)… cũng đồng loạt xuất bến ra khơi đánh bắt vụ Nam.

Ông Nguyễn Thanh Phát, Chủ tịch Hội nghề cá xã Vinh Thanh cho hay, ngoài hàng trăm tàu hỏ đánh bắt gần bờ, xã có gần 30 tàu cá công suất từ 105-850CV. Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước nên có thêm 5 tàu cá vỏ gỗ công suất lớn của ngư dân được đóng mới.

“Năm nay, ngư dân Vinh Thanh vươn khơi “mở biển” sớm và có nhiều tàu cá xa bờ trúng đậm lộc biển với hàng chục tấn hải sản có giá trị kinh tế như cá thu, cá ngừ đại dương. Đó là chưa kể số tàu ngư dân đánh bắt gần bờ trúng tôm, mực nang, cá nục, cá trích. Có thể nói, đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con ngư dân trong vụ biển đầu năm này”.

Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế trao đổi rằng, cùng với khoảng 2.000 ghe, tàu nhỏ đánh bắt gần bờ tại các vùng biển bãi ngang, tỉnh Thừa Thiên-Huế có đội tàu đánh bắt xa bờ gần 400 chiếc, trong đó có khoảng 200 chiếc công suất từ 400CV đến 1.000CV; cùng nhiều tàu vỏ thép công suất lớn.

Thời gian qua, nhờ nỗ lực vươn khơi, bám biển của ngư dân nên sản lượng đánh bắt hải sản toàn tỉnh đạt 35.000 tấn/năm. Để tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo động lực, khí thế thi đua vươn khơi bám biển của ngư dân, Sở NN&PTNT Thừa Thiên-Huế tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân đầu tư đóng mới thêm nhiều tàu cá công suất lớn, cải hoán máy móc, trang bị thêm ngư lưới cụ và các thiết bị kỹ thuật hiện đại để hoạt động đánh bắt hải sản ở ngư trường xa bờ thuận lợi, đạt kết quả cao hơn…

Anh Khoa
.
.
.