Ngọn núi cao thứ 2 khu vực Nam Bộ bị cháy do tàn lửa từ khách đi viếng chùa

Thứ Tư, 02/03/2016, 09:38
Nguyên nhân vụ cháy núi Chứa Chan - ngọn núi cao thứ 2 khu vực phía Nam đã được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định là do tàn lửa chưa được dập tắt hẳn từ du khách viếng cảnh chùa.

Sau khi lửa phát cháy vào chiều 28-2, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và huy động trên 300 người, gồm Cảnh sát PCCC, bộ đội, dân quân, kiểm lâm, người dân cùng tham gia dập lửa trên ngọn núi này. Do lửa bốc cháy trên ngọn núi cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Việc khống chế ngọn lửa chủ yếu là làm đường băng để ngăn lửa cháy lan sang những khu vực khác. Riêng việc khống chế trực tiếp chỉ dùng các biện pháp thô sơ như dùng nhánh cây xanh hay bình xịt vừa và nhỏ mang từ dưới núi lên, còn việc dập lửa bằng phương tiện chuyên dụng xe chữa cháy cỡ lớn đã không thể thực hiện do địa hình đồi núi phức tạp.

Phải đến hơn 1 ngày sau đó, ngọn lửa mới được khống chế nhưng đã thiệu rụi hàng chục hécta rừng tự nhiên.

Bảo Sơn
.
.
.