Nghịch súng nhà hàng xóm, bé trai bị đạn găm ngực

Thứ Bảy, 11/08/2018, 10:22
Khi sang nhà hàng xóm chơi, bé T. thấy khẩu súng để ở ghế nên nghịch ngợm súng cướp cò và đạn găm ngực dẫn đến nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Nghệ An sáng 11-8 cho biết, khoa ngoại tổng hợp vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nhí 19 tháng tuổi nói trên.

Người nhà bệnh nhân nhí cho biết, khi bé H.M.T. (19 tháng tuổi, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, bé T. phát hiện thấy khẩu súng hơi để ở nghế nên sờ mó, nghịch ngợm dẫn đến phát nổ, đạn bi găm ngực và gia đinh nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân nhí này trong tình thế nguy kịch, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp tiến hành hội chuẩn, quyết định mổ và gắp viên đạn ra khỏi ngực cháu T. thành công.

Sau 5 ngày nằm viện điều trị cho đến nay (11-8) thì sức khẻo bệnh nhân đã ổn định, vết thương khô ráo và dự định ít hôm nữa sẽ xuất viện.

Ngọc Văn
.
.
.