Nghi trộm tiền, bé gái bị đánh bầm dập

Thứ Năm, 03/03/2016, 14:30
Bé gái 13 tuổi vì nghi trộm tiền bị một nhóm đối tượng tổ chức đánh đập gây thương tích.

Ngày 3-3 cơ quan chức năng TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành điều tra cháu Nguyễn Thị Hồng Đào, 13 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa bị đánh bầm dập.

Vào chiều tối ngày 2-3, khi cháu Đào đang làm việc tại Công ty Bút xóa ở phường Long Bình Tân thì có người vào gọi ra ngoài có người gặp.

Đào đi ra cổng thì thấy bốn người đi trên hai xe máy đang đứng đợi. Khi Đào vừa đi ra thì 1 trong 4 đối tượng lao tới dùng nón bảo hiểm và tay đánh vào người Đào khiến em chảy máu mũi, mắt sưng vù, bầm tím.

Sau đó cả nhóm lên xe tẩu thoát. Sau khi được đưa về nhà em Đào cho biết nguyên nhân bị đánh là do một trong các đối tượng kia nghi Đào lấy trộm tiền của người thân đối tượng đó.

Ngọc Sơn
.
.
.