Nghỉ 6 ngày dịp lễ 30-4 và 1-5

Thứ Ba, 10/03/2015, 08:12
Chính phủ đã đồng ý nghỉ 6 ngày, từ 28/4 đến 3/5, và đi làm vào ngày thứ bảy (25/4) để nghỉ thứ tư (29/4), ngày 27/4 (thứ hai) vẫn đi làm bình thường.

Tin từ Bộ LĐ-TB&XH, năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (28/4) gần với ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giữa hai phương án nghỉ 6 ngày và nghỉ 8 ngày do Bộ này đề xuất, Chính phủ đã đồng ý nghỉ 6 ngày, từ 28/4 đến 3/5, và đi làm vào ngày thứ bảy (25/4) để nghỉ thứ tư (29/4), ngày 27/4 (thứ hai) vẫn đi làm bình thường.

Nghỉ 6 ngày dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh minh họa.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực các ngày nghỉ lễ để giải quyết công việc, phục vụ nhân dân và triển khai nghiêm túc việc đi làm bù.

Những cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật, tránh thiệt thòi cho người lao động.

T.Uyên
.
.
.