Ngày mai sẽ cấp điện trở lại cho đảo Cô Tô

Thứ Năm, 28/06/2018, 19:25
Dự kiến, trong ngày mai (29-6), ngành Điện sẽ tiến hành đóng điện, khắc phục hoàn toàn sự cố, cấp điện trở lại cho huyện đảo Cô Tô.

Sau 11 ngày xảy ra sự cố sét đánh làm hư hỏng đường cáp điện ngầm dưới biển ở khu vực đảo Ba Mùn (Vân Đồn), gây mất điện cho toàn bộ đảo Cô Tô.

Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, song ngành Điện Quảng Ninh vẫn tích cực tập trung thiết bị, nhân lực, máy móc tìm kiếm cáp điện hỏng để khắc phục sự cố. 

Ngay sau khi Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh bỏ lệnh cấm tàu, vào ngày 26-6, sà lan và tàu chở thiết bị cùng 40 công nhân sửa chữa điện đã xuất phát đến vị trí khoanh vùng xảy ra sự cố hỏng cáp điện ngầm (được xác định cách đảo Ba Mùn khoảng 650m) tiến hành tìm kiếm.

Đoạn cáp bị sự cố được vớt lên tàu để sửa chữa (ảnh báo Q.N.)

Đến 3h ngày 28-6, các chuyên gia, công nhân, thợ lặn của ngành Điện đã tìm thấy và trục vớt lên tàu đoạn cáp bị hỏng lên để sửa chữa.

Trong ngày hôm nay (28-6), các lực lượng chuyên ngành đã khẩn trương tiến hành sửa chữa, thay thế, đấu nối đoạn cáp bị hỏng.

Dự kiến, trong ngày 29-6, ngành Điện sẽ tiến hành đóng điện, khắc phục hoàn toàn sự cố, cấp điện trở lại cho huyện đảo Cô Tô.

Văn Thịnh
.
.
.