Người dân dùng ghe, thuyền đi lại giữa TP Huế

Thứ Bảy, 17/10/2020, 20:59
Nước sông Hương dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế ngập nặng; người dân phải dùng ghe, thuyền đi lại; nhiều phương tiện xe máy chạy qua các tuyến đường ngập sâu bị chết máy.


Ngày 17/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và đới gió Đông trên cao nên địa bàn tỉnh có mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 1h ngày 16 đến 17/10 phổ biến 200- 300mm, có nơi trên 400mm; mực nước trên sông Hương 3,40m,  dưới mức báo động 3; Sông Bồ 4,64m, trên báo động 3.

Nhiều tuyến đường TP Huế ngập nặng do nước sông Hương dâng cao trong ngày 17/10.

Lưu lượng về các hồ chứa Tả Trạch, hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền tăng cao nên các hồ tiếp tục điều tiết xả lũ khiến vùng hạ du thấp trũng thuộc các huyện, thị xã như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, TP Huế bị ngập lụt trở lại. Hầu hết các tuyến đường tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, xã ngập sâu, Công an các địa phương và ngành giao thông bố trí lực lượng túc trực, tiến hành rào chắn hạn chế đi lại.

Người dân TP Huế dùng ghe, đò và các phương tiện đi lại trên đường phố ngập lụt.

Học sinh các cấp ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghỉ học ngày 17 và 18/10 để đảm bảo an toàn.

Nước sông Hương dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế ngập nặng; người dân phải dùng ghe, thuyền đi lại; nhiều phương tiện xe máy chạy qua các tuyến đường ngập sâu bị chết máy.

Nhiều vùng thấp trũng ở TP Huế bị ngập lụt trở lại khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trong ngày 17/10, lực lượng chức năng huyện A Lưới đã tìm thấy thi thể bà Lê Thị Ng. (SN 1976, nữ hộ sinh trạm y tế xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) gần khu vực chân cầu A So 2, xã Lâm Đớt do bị nước lũ cuốn trôi.


Anh Khoa
.
.
.