Ngăn chặn các cơ sở, cá nhân núp bóng hành nghề y để lừa đảo

Chủ Nhật, 03/05/2015, 09:46
Ngày 2/5, lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi lập biên bản thu giữ toàn bộ số thuốc nam không rõ nguồn gốc, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo huyện trục xuất 4 phụ nữ ở tỉnh Ninh Thuận, buôn bán các loại thuốc này, ra khỏi địa bàn.

Được biết, các đối tượng trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y, nhưng đã đến nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Ba Tơ để chào bán thuốc nam và khám chữa bệnh trái phép; đặc biệt, lừa gạt người dân bán “bùa, ngải” để thư, yểm trả thù cá nhân, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương…

Trước đó, Công an huyện Ba Tơ cũng bắt đối tượng Lê Đình Tấn (64 tuổi, ở huyện Bình Sơn), khi đối tượng tìm tới một số nhà đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Tơ tự giới thiệu là thầy thuốc y học cổ truyền, dùng tai nghe phone để khám bệnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật; khuyến cáo người bệnh cần đến các cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được thăm khám và điều trị, tránh nghe theo lời đồn thổi về phương pháp chữa bệnh không khoa học để rồi rước họa vào thân.

Trà Câu
.
.
.