Ngã từ giàn giáo trên cao, một thợ sơn tử vong

Thứ Tư, 27/01/2016, 22:19
Ngày 27- 1, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ ngã từ giàn giáo tại kho Công ty Tín Nghĩa đóng tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa khiến một thợ sơn nước tử vong sau 3 ngày nhập viện.

Trước đó, trong lúc anh Thừa cùng với một số người đang quét vôi bên trong kho của Công ty Tín Nghĩa ở TP Biên Hòa thì nghe ông Bảy Sơn (58 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cũng là thợ sơn đang làm tại đây gọi lại chuyển giàn giáo. Khi anh Thừa vừa đến thì bất ngờ giàn giáo nơi ông Bảy Sơn đang đứng cao gần 4 mét bị đổ khiến ông Sơn bị té ngã và đập đầu xuống đất. Sau 3 ngày cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ông Sơn đã tử vong vào chiều tối ngày 27- 1.

Ông Sơn đang thuê phòng trọ tại tỉnh Bình Dương ở cùng anh Thừa để đi làm. Trước khi xảy ra tai nạn ông Sơn được một người thầu thuê làm quét vôi tại nhà kho của Công ty Tín Nghĩa. 

Ngọc Sơn
.
.
.