Nắng nóng lại về trên khắp cả nước

Chủ Nhật, 23/09/2018, 06:52
Trạng thời thời tiết ngày chủ nhật cuối tuần, cả nước đều tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, chiều tối có thể có mưa giông.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (23-9), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 51 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 -34 độ C. Mức nhiệt này được dự báo sẽ còn kéo dài đến hết tuần sau.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

B.C.
.
.
.