Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C thiêu đốt Bắc và Trung bộ

Thứ Sáu, 28/06/2019, 05:57
Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28-6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 34 - 37 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 44 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 48 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Ngày hôm nay (28-6), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.  

Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới.

B.C
.
.
.