Nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ

Thứ Tư, 19/08/2015, 09:51
Từ chiều tối và đêm nay (19/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm qua (18/8), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Từ chiều tối và đêm nay (19/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực giảm dần, cao nhất ngày đạt 35 độ C, chấm dứt ngưỡng nắng nóng.

Ngoài ra, rãnh áp thấp này cũng gây ra thời tiết xấu ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Gió nam đến tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, biển động.

H. Ly
.
.
.