Nắng nóng bủa vây Bắc bộ ngày đầu tuần

Thứ Hai, 24/09/2018, 07:17
Người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu một tuần làm việc mới trong tiết trời nắng nóng gay gắt bao trùm các tỉnh miền Bắc với nhiệt độ cao nhất gần 35 độ C.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 24-9, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng ráo, không có mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trong đó, tại Hải Phòng duy trì mức 33 độ.

Khu vực Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 51 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C. Trong 2 ngày tới (25 đến 26-9) hầu như không mưa, trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 31-34 độ.

Tới ngày 27-9, nhiều khả năng sẽ có một đợt gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến Bắc Bộ và gây mưa trên diện rộng. Đợt gió mùa chưa mạnh nhưng sẽ gây mưa, có nơi mưa vừa và giông cho khu vực Bắc Bộ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 -33 độ C

Tây Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Nam Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

B.C.
.
.
.