Nam thanh niên vào nhà nghỉ treo cổ tự vẫn

Thứ Hai, 18/04/2016, 17:19
Thấy người thuê phòng nghỉ mãi không trả phòng, chủ nhà nghỉ Như Tuyên, Hải Phòng dùng chìa khóa phụ mở cửa, phát hiện 1 nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên quạt trần. 


Chiều 18-4, Công an huyện Tiên Lãng cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 nam thanh niên. 

Theo đó vào 16h30’ ngày 17-4 tại phòng số 5 nhà nghỉ Như Tuyên, thuộc khu 4 thị trấn Tiên Lãng nhân viên nhà nghỉ phát hiện phòng này từ sáng tới thời điểm đó không thấy người thuê mở cửa ra ngoài, đã báo chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa phụ mở cửa, phát hiện 1 nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên quạt trần. 

Vụ việc được báo về công an huyện Tiên Lãng. Công an huyện đã tiến hành giám định pháp y, xác định danh tính là anh Phạm Văn Định, 26 tuổi, ĐKTT thôn An Dụ, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được một tờ giấy trên đó ghi một số điện thoại của mẹ anh Định và 1 lời nhắn “Mẹ, con xin lỗi bố mẹ”. 

Theo gia đình anh Định cho biết mấy ngày nay anh Định có biểu hiện bất thường về tâm lý, bỏ nhà đi từ ngày 16-4-2016. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Thịnh
.
.
.