Nam thanh niên leo trụ điện không xuống vì sợ "giang hồ chém"

Thứ Hai, 09/07/2018, 14:05
Sau một thời gian khuyên giải, thuyết phục, lực lượng cứu nạn – cứu hộ đã giải cứu thành công đưa thanh niên leo trên trụ điện có dấu hiệu bất thường xuống đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng sáng ngày 9-7, nhiều người dân sống trong con hẻm nhỏ trên đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi leo lên trụ điện.

Người này liên tục la hét khiến người dân hốt hoảng gọi điện báo cơ quan chức năng. Nam thanh niên di chuyển trên hệ thống dây điện, miệng liên tục nói lảm nhảm “xuống đất sợ bị giang hồ chém”.

Lực lượng chức năng đang thuyết phục giải cứu thanh niên có dấu hiệu bất thường leo trên trụ điện

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn – cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC quận 9 phải điều một xe cứu hộ và một xe thang cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. 

Lực lượng chức năng phải cúp điện toàn bộ khu dân cư, phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn, tìm cách giải cứu đưa người thanh niên này xuống đất.

Thấy lực lượng chức năng tiếp cận khuyên can, nam thanh niên vẫn đứng trên trụ điện và liên tục kêu cứu hét lớn: “Nếu xuống đất sợ bị giang hồ chém”. Sau một hồi khuyên giải, lực lượng chức năng tiến hành bắc thang đưa người thanh niên này xuống đất an toàn.

Hiện người thanh niên này được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.



Ngọc Lam (clip)
.
.
.