NSND Trung Kiên về cõi vĩnh hằng

Thứ Năm, 28/01/2021, 15:56
Gia đình GS.NSND Trung Kiên cho biết, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Hà Nội vào 6h40 ngày 27/1, hưởng thọ 83 tuổi.


Lễ viếng NSND Trung Kiên bắt đầu từ 9h đến 10h30 ngày 30/1, lễ truy điệu diễn ra vào 10h30 cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Lễ an táng tại Công viên nghĩa trang - Lạc Hồng viên vào 13h ngày 31/1.

NSND Trung Kiên lúc sinh thời.

GS. NSND Trung Kiên tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên. Ông sinh năm 1938 tại Kiến Xương, Thái Bình, là con trai của nhà cách mạng Nguyễn Danh Đới. Về sự nghiệp biểu diễn, ông là giọng nam cao nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc như: Đất nước trọn niềm vui, Phất cờ Nam tiến, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Quà tháng năm dâng Người, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

NSND Trung Kiên từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), từng là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Với sự nghiệp giảng dạy, NSND Trung Kiên là người thầy mẫu mực. Ông đã dìu dắt nhiều thế hệ học trò, trong đó có những giọng ca nổi tiếng như NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn... Sau khi nghỉ hưu và cho đến tận những năm cuối đời, ông vẫn luôn miệt mài với học trò tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

N.H
.
.
.