Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ồ ạt nhập lậu

Thứ Hai, 23/03/2015, 11:42
Các đối tượng làm giả cả tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện nhiều vụ nhập lậu mỹ phẩm lớn, trong đó có cơ sở sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng. Đây là thực trạng đáng báo động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng trong nước. Mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường ngăn chặn, song tình hình buôn lậu vẫn có diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh.

Đêm 12 rạng sáng 13/3, Đội kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ vụ tập kết mỹ phẩm bên bờ sông biên giới tại TP Móng Cái với số lượng lớn, bao gồm: 11.610 hộp, lọ mỹ phẩm các loại như: nước hoa, kem dưỡng da, son môi, phấn...

Một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả bị phát hiện.

Số hàng hóa bị bắt giữ ước tính khoảng 363 triệu đồng. Trước đó, cuối tháng 1-2015,Công an TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện kho chứa mỹ phẩm lậu với số lượng lớn tại kho chứa hàng do Zheng Xiao Biao (Trịnh Hiên Bưu), trú tại TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, quản lý. Tại kho chứa, cơ quan chức năng phát hiện 16.007 chai mỹ phẩm gồm: dầu gội đầu, kem dưỡng da, kem dưỡng tóc gắn nhãn mác của các thương hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp đó, ngày 28/1, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại kho chứa hàng của Zhong Dao Ping (Trung Đạo Bình), trú tại thôn Huyện Lý, huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu. Số hàng hóa trên gồm: 31.408 chai mỹ phẩm gắn nhãn mác một số thương hiệu nước ngoài; 200kg nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, 40kg tem chống hàng giả và 200kg giấy giới thiệu sản phẩm, tem nhãn mác sản phẩm có dấu hiệu giả mạo.

Tại cơ quan điều tra, Zhong Dao Pinh khai, số tang vật trên do đối tượng mua tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, sau đó nhập lậu vào địa bàn Móng Cái và tàng trữ tại kho thuê của Công ty CP Khách sạn Hồng Vận, TP Móng Cái. Với số mỹ phẩm thành phẩm, Zhong Dao Pinh dán tem chống hàng giả và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Còn số mỹ phẩm dưới dạng nguyên liệu, đối tượng này sản xuất, đóng gói thành phẩm mang thương hiệu Day Frost kem dưỡng da bán ra thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Zhong Dao Pinh còn đặt in tại Trung Quốc tem giả theo mẫu tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an Việt Nam, rồi dán lên sản phẩm. Từ tháng 11/2014 đến khi bị phát hiện, Zhong Dao Ping bán ra thị trường Việt Nam khoảng 40 triệu đồng tiền hàng.

Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tình hình buôn bán, vận chuyển mỹ phẩm nhập lậu trên tuyến biên giới đường bộ tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là ở TP Móng Cái diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để giấu hàng, tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.

Nguyên nhân dẫn tới tình hình trên là do lợi nhuận của các mặt hàng này rất cao, nhu cầu làm đẹp của phụ nữ (thậm chí cả nam giới) đang ngày càng tăng lên. Các đối tượng tìm mọi cách vận chuyển mỹ phẩm nhập lậu về Việt Nam, trà trộn hàng giả, hàng nhái với hàng chính hãng, hoặc lấy danh nghĩa hàng “xách tay” để tiêu thụ. Do đó, tình trạng nhập lậu mỹ phẩm ngày càng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe do mỹ phẩm giả gây ra đối với người tiêu dùng.

Được biết, mỹ phẩm nhập lậu rất đa dạng về chủng loại, nhãn hiệu, thậm chí có tem dán chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, hay tem hàng chính hãng nên người tiêu dùng rất khó phân biệt.

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang tập trung kiểm soát tại các cửa khẩu, tuyến địa bàn trọng điểm, triển khai các chuyên đề, kế hoạch công tác đấu tranh chống hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên tuyến biên giới, vùng biển. Đồng thời, tổ chức các đội công tác tăng cường đấu tranh tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước những nguy cơ, ảnh hưởng do mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng, Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ các hành vi buôn bán, vận chuyển mỹ phẩm nhập lậu ngay tại tuyến biên giới. Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn cơ sở mua mỹ phẩm an toàn, tin cậy; nâng cao hiểu biết trong việc lựa chọn mỹ phẩm.

Đăng Hùng
.
.
.