Mũi kim tiêm trong thịt heo tại trường khiếm thính

Thứ Tư, 13/04/2016, 16:32
Trong lúc chế biến thực phẩm cho học sinh Trường khiếm thính Lâm Đồng, bộ phận cấp dưỡng đã phát hiện một kim tiêm dài 2cm mắc trong miếng thịt heo.


Ngày 13-4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang xác minh, làm rõ nguồn gốc một mũi kim tiêm được phát hiện trong miếng thịt heo cung cấp cho Trường khiếm thính Lâm Đồng làm thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã thu giữ miếng thịt có kim tiêm để kiểm tra chất lượng thịt và truy tìm nguồn gốc kim tiêm.

Trước đó, ngày 12-4, trong lúc chế biến thức ăn cho học sinh, bộ phận cấp dưỡng của trường phát hiện môt mũi kim tiêm dài khoảng 2cm mắc trong miếng thịt heo. Ban giám hiệu Trường khiếm thỉnh tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, đồng thời báo cho trạm y tế địa phương tới kiểm tra, lấy miếng thịt có mắc mũi kim tiêm để đi kiểm tra.

Theo trình bày của Trường khiếm thính Lâm Đồng, từ năm 2015 đến nay, nhà trường có hợp đồng tiêu thụ thịt (heo, gà, bò và các loại rau) với một chủ quầy ở khu chợ mới chợ Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên nhà trường phát hiện trường hợp bất thường trong thực phẩm.

Kim Ngân
.
.
.