Mưa lớn ở Huế gây ngập và sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương

Chủ Nhật, 04/12/2016, 16:39
Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến một số địa phương ở tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra hiện tượng ngập cục bộ và bị sạt lở dọc các tuyến bờ sông.

Chiều 4-12, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên từ ngày 29-11 đến 7h sáng 4-12, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 221 đến 560mm.

Mưa lớn kết hợp với các hồ thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều địa phương thấp trũng ở Thừa Thiên- Huế ngập cục bộ.

Do mưa lớn nên các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn Thừa Thiên- Huế đã phải điều tiết xả lũ. 

Đến 9h sáng 4-12, hồ Tả Trạch tiếp tục xả lũ về hạ du với lưu lượng 530m3/s; hồ thủy điện Bình Điền xả 524m3/s (lưu lượng đến 541m3/s); thủy điện Hương Điền xả về hạ du 500m3/s (lưu lượng đến 500m3/s). 

Nước dâng cao gây ngập đường sá.

Qua thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có 1.314 hộ bị ngập vào nhà từ 0,4 đến 0,5m; trong đó xã Lộc Trì có 600 hộ, Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) có 700 hộ.

90ha hoa màu tại các địa phương thấp trũng của thị xã Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền cũng bị ngập úng, hư hại.

Cuộc sống người dân xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) bị đảo lộn do nước dâng vào nhà.

Mưa lớn còn làm tỉnh lộ 14 đi Nam Đông bị sạt lở 1.100m3 đất đá tại Km 13+100 và Km 14+100 gây ách tắc giao thông, đến 7h sáng 4-12 đã thông xe.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ ở địa bàn Thừa Thiên- Huế bị ngập gần 0,5m.

Ngoài ra, các tuyến tỉnh lộ 2 và 10C, 10A qua địa bàn huyện Phú Vang bị ngập một số đoạn sâu từ 0,3 đến 0,5m; tỉnh lộ 8 và 10 qua các xã Hương Toàn, Hương Phong, phường Hương Xuân và Hương Văn (thị xã Hương Trà) ngập gần 0,5m... gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Một điểm tại bờ sông Bồ bị sạt lở.

Trước đó, vào tối tối 3-12, tuyến đường QL1A từ Km 866+200 đến Km 867 đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc ngập sâu 0,8m, gây tắc đường. Ngay sau đó, Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với Công an huyện Phú Lộc cắt cử lực lượng điều tiết đảm bảo ATGT tại vị trí này.

Mưa lớn gây ngập nặng một số khu dân cư ở huyện Quảng Điền.

Mưa lớn đã làm sạt lở thêm nhiều điểm ở sông Bồ, sông Hương với tổng chiều dài hơn 4,4km. Riêng bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 500m, nhiều điểm ăn sâu vào vườn nhà dân, hàng trăm khối đất cùng bờ tre bị nước sông cuốn trôi...

Ông Phan Thanh Hùng cho biết: "Sau khi nhận được tin báo sạt lở, đơn vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, triển khai nhanh các phương án bảo vệ an toàn cho khu dân cư, di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn...".
 


Anh Khoa
.
.
.