Mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần từ ngày mai

Thứ Sáu, 30/06/2017, 17:10
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, từ ngày mai (1-7), mưa lớn diện rộng ở vùng núi phía Bắc sẽ giảm dần. Tại Thủ đô Hà Nội, trời có nắng, nền nhiệt tăng thêm 2-3 độ.


Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong những ngày qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa; vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 26-6 đến ngày 30-6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 100-180mm, một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn 200mm như Tam Đường (Lai Châu) 289mm, Thổ Bình (Tuyên Quang) 249mm, Bắc Quang (Hà Giang) 519mm…

Mưa lớn khiến lũ lên nhanh trên các sông. Trên sông Đà, lưu lượng đến các hồ chưa tăng nhanh với biên độ từ 800- 1500m3/s. Trên sông Gâm, lưu lượng lớn nhất đến hồ Tuyên Quang đạt 2300 m3/s. Trên sông Lô, Thao đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2m-4m. Đỉnh lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,72m, thấp hơn báo động 1 là 1,28m. Đỉnh lũ trên sông Thao Tại Yên Bái là 27,93m, thấp hơn báo động 1 là 2,07m.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng…vẫn cần đề phòng nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. 


K. Vy
.
.
.