Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài tới ngày 11-7

Thứ Bảy, 08/07/2017, 19:13
Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá còn kéo dài tới ngày 11-7 với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm. Vùng núi phía Bắc tiếp tục được cảnh báo về nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất.

Trong ngày hôm nay (8-7), ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to, một số nơi có mưa rất to như Lào Cai 74mm, Bắc Quang (Hà Giang) 178mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 117mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 107mm, Hà Đông (Hà Nội) 57mm,...

Trong ngày mai (9-7), mưa lớn vẫn duy trì, thời gian xuất hiện thường là nửa đêm và sáng sớm. Đợt mưa lần này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m.

Hiện nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Lô tại Tuyên Quang đang lên nhanh. Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang cũng tăng mạnh. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 72,62 m (dưới mức báo động 2 là 0,38m), trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức 21,39 m (dưới mức báo động 1 là 0,61m), trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 28,67 m (dưới mức báo động 1 là 1,33m), lưu lượng đến hồ Tuyên Quang ở mức 2096 m3/s. Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông sẽ xuống chậm.

Nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất vẫn được cảnh báo cho các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, yên Bái…


K. Vy
.
.
.