Mưa lớn kéo dài đến cuối tuần, vùng núi đề phòng sạt lở

Thứ Tư, 16/09/2015, 16:41
Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió đông mạnh, từ ngày 16 - 18/9, ở khu vực Thanh Hóa - Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to.
Hiện nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên, riêng thượng nguồn sông La lên rất nhanh; lũ hạ lưu sông Gianh đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước lúc 13h chiều nay (16/9) tại một số vị trí như sau: sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 11,94m, dưới BĐ2 là 0,06m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 10,83m, dưới BĐ2 là 0,67m; sông Gianh tại Mai Hóa là 5,18m, trên BĐ2 là 0,18m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,79m, dưới BĐ2 là 0,41m. 

Đêm nay và sáng mai (17/9), mực nước trên các sông có khả năng tiếp tục lên. Mực nước sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt sẽ lên mức 9,0m, ở mức BĐ2; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm đạt 11,5m, ở mức BĐ2; sông La tại Linh Cảm đạt 4,50m, ở mức BĐ1. Các sông ở Quảng Bình dao động ở trên mức BĐ1; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên dần nhưng còn ở dưới BĐ1.

Do mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình).

K. Vy
.
.
.