Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại tỉnh Bình Định

Chủ Nhật, 05/02/2017, 07:26
Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, nên từ ngày 1-3/2, trên địa bàn các huyện Tuy Phước và Phù Cát, tỉnh Bình Định có mưa lớn và đã gây ngập úng cục bộ tại hạ lưu sông Kôn.

Mưa lũ đã làm hàng trăm hécta lúa Đông Xuân mới gieo sạ từ 5-20 ngày bị ngập sâu và trên 100ha ruộng ven đê Đông thuộc 2 xã Phước Thắng (Tuy Phước) và Cát Chánh (Phù Cát) vẫn chưa gieo sạ được. Các tuyến giao thông nông thôn tại các thôn Hữu Thành, Kim Xuyên xã Phước Hoà đến tỉnh lộ 636 bị ngập và nước chảy xiết, đã làm một số địa phương bị cô lập cục bộ và người dân đi lại chủ yếu bằng xuồng.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, mưa lớn đã làm ngập úng trên 500ha lúa Đông Xuân tại các xã Phước Hoà, Phước Quang, Phước Thắng, Phước Sơn và Phước Thuận và đến sáng 4-2, nước đầu nguồn vẫn tiếp tục đổ về phía hạ du khá mạnh, diện tích lúa bị ngập úng sẽ còn tăng lên nhanh.

Viết Ý
.
.
.