Mưa lạnh bao phủ thủ đô Hà Nội

Thứ Năm, 18/10/2018, 07:17
Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 - 3, trời lạnh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18-10, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh, có mưa nhỏ rải rác, mưa rào và giông vài nơi; Nam Bộ về chiều có mưa rào và giông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía Nam 30 - 33 độ C  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33  độ C  

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C  

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C .

B.C.
.
.
.