Mưa giông diện rộng ở Bắc Bộ, vùng núi đề phòng lũ quét

Thứ Năm, 16/06/2016, 14:37
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, từ đêm qua (15-6), do ảnh hưởng hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ đã xảy ra mưa giông trên diện rộng, một số nơi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.


Lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, một số nơi lớn hơn như Tam Đường (Lai Châu) 74mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 69mm, Bắc Giang 58mm, Bắc Ninh 58mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 53mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 52mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 51mm.

Hôm nay (16-6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ chiều nay, vùng mưa giông có khả năng mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất được cảnh báo cho khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lai Châu.

K. Vy
.
.
.