Một người tử vong khi đánh bắt cá bằng kích điện

Thứ Năm, 09/07/2020, 14:22
Khi người dân tìm thấy thi thể, trên lưng nạn nhân vẫn còn mang bộ kích điện để đánh bắt cá. 

Sau nhiều giờ huy động nhân lực và phương tiện tìm kiếm một đoạn trên sông Ba qua địa phận buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên), đến 12h15’ trưa ngày 9-7, một số người đã vớt được thi thể ông Thẩm Văn Minh (SN 1972) trú ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.

Chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm nạn nhân trên sông Ba

Theo ông Trần Văn Ân – Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, khoảng 8h30’ sáng cùng ngày, ông Thẩm Văn Minh đi xe máy đến phía hữu ngạn sông Ba ở vùng hạ lưu đập thủy điện Sông Ba Hạ để đánh bắt cá bằng bộ kích điện từ nguồn ắc quy. Do bất cẩn khi đang kích điện để bắt cá gần khu vực gần Trạm bơm nước buôn Mả Vôi, ông Minh ngã xuống dòng chảy xiết xoáy ở nơi có mực nước sâu nên bị cuốn trôi, nhấn chìm. 

Người dân thấp thỏm chờ đợi những người tham gia tìm kiếm vớt được thi thể nạn nhân.   Ảnh : Minh Nguyệt

Khi mới xảy ra sự cố, một số người dân ở gần đó có nghe tiếng kêu cứu nhưng khi đến nơi họ không tìm thấy nạn nhân. Tại thời điểm tìm thấy thi thể ông Thẩm, trên lưng nạn nhân vẫn còn bộ kích điện từ nguồn ắc quy là công cụ đánh bắt cá.

Nhiều khả năng ông Thẩm đã vấp phải sự cố tai nạn khi sử dụng bộ kích điện trước té ngã xuống nước và bị dòng chảy xiết xoáy cuốn trôi, nhấn chìm.


Hữu Toàn
.
.
.