Đi cắm lại mốc giới ruộng lúa, người đàn ông dính bẫy diệt chuột tử vong

Thứ Ba, 20/04/2021, 11:13
Ông L.V.A. đi qua ruộng lúa bị vướng vào dây để bẫy chuột của Lê Văn Hòe, khiến ông A. bị điện giật tử vong tại chỗ.


Ngày 20/4, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Văn Hòe (SN 1970, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi sử dụng điện bẫy chuột khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h30' ngày 13/4, ông L.V.A. (SN 1961, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) ra ruộng lúa của gia đình tại cánh đồng Đông Xung Chéo, thôn Hà Vỹ để cắm lại mốc giới. 

Khi đi qua ruộng lúa của Lê Văn Hòe, ông A. bị vướng vào dây thép một đầu được đấu nối với nguồn điện sinh hoạt, mục đích để bẫy chuột của Hòe. Hậu quả, ông A. bị điện giật tử vong tại chỗ. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, đồng thời vận động Lê Văn Hòe đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hiệp Bình
.
.
.