Chưa kịp khai trương quán đã chết vì than tổ ong

Thứ Bảy, 02/04/2016, 17:21
Chiều 2-4, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong và một người trong tình trạng hôn mê sâu tại một căn nhà tại khu nhà 12D56 phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền).

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Minh Yến, trú tại Trường An (TP Huế) và người trong tình trạng hôn mê sâu được cấp cứu tại bệnh viện là anh Phạm Văn Hữu, trú tại Miếu Hai Xã (quận Lê Chân).

Theo thông tin ban đầu, hai người trên mới đến thuê căn nhà rộng khoảng 30 m² để mở quán ăn mang tên “Quán ăn rất Huế” và dự kiến sẽ khai trương vào sáng 2-4.

Sáng 2-4, người thân và hàng xóm thấy cửa đóng, không mở hàng như dự định đã phá cửa và phát hiện trong căn phòng đóng kín, hai bếp than vẫn đang cháy, toả nhỉều khói, mùi khó chịu và đôi nam nữ nằm bất động trên giường trong tư thế đang ngủ.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng do bị ngộ độc khí từ mấy bếp than tổ ong để trong nhà . 

Văn Thịnh
.
.
.