Một cơ sản xuất hương ở Huế bất ngờ phát hỏa dữ dội

Thứ Hai, 13/02/2017, 17:42
Do khu nhà xưởng chứa khối lượng lớn bột làm hương trầm nên lực lượng PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế phải dỡ mái tôn khu nhà xưởng để dập lửa. 

Khoảng 13h30 chiều 13-2, tại cơ sở sản xuất hương trầm Việt Huệ đóng ở đường Thanh Hải (phường Thủy Xuân, TP Huế) do ông Nguyễn Việt làm chủ đã bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn. 

Do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu làm hương trầm dễ bén lửa nên ngọn lửa đã bùng phát rồi lan nhanh trên diện rộng. Ngọn lửa còn bén, làm bốc cháy phần thân sau một chiếc xe tải đang đậu ngay cửa chính nhà xưởng.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế nỗ lực cứu hỏa cơ sở hương trầm.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng 30 CBCS trực tiếp tham gia chữa cháy. 

Tại hiện trường, vụ cháy đã làm ông Việt bị bỏng nhẹ; riêng anh Nguyễn Nam (em trai ông Việt) bị thương trong lúc dập lửa, được chuyển vào bệnh viện TW Huế cấp cứu.

Tháo dỡ mái tôn để cứu hỏa.

Thiếu tá Chế Công Tân, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, do khu nhà xưởng chứa khối lượng lớn bột làm hương và trầm nên quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong cơ sở sản xuất hương trầm.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế phải điều động thêm lực lượng cứu nạn cứu hộ, chia làm nhiều hướng và phá dỡ mái tôn để phun nước mới khống chế được đám cháy.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Anh Khoa
.
.
.