Một bệnh nhân nhảy từ lầu 6 bệnh viện

Thứ Năm, 14/01/2016, 17:01
Lúc 9h ngày 14-1, sau khi được các BS khám bệnh, một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện ĐK TP.Cần Thơ, bất ngờ lao ra cửa nhảy từ lầu 6 xuống đất, trước sự chứng kiến của điều dưỡng và người thân.
Nạn nhân bị rơi xuống khu vực ban công trồng hoa ở lầu 2 của bệnh viện bất tỉnh tại chỗ.

Theo hồ sơ bệnh án của Khoa Ngoại tổng hợp, bệnh nhân tên Sơn Song (25 tuổi, ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Bệnh nhân này nhập viện ngày 12-1 do tự cắt cổ, đâm bụng, sau đó được các BS nội soi bụng kiểm tra thì không thấy tổn thương và được khâu vết thương.

Hiện trường nơi bệnh nhân Song nhảy xuống bị thương nặng.

Theo gia đình bệnh nhân Song, trước đó anh này dùng dao đâm ông ngoại và cả 2 nhập viện cấp cứu, hiện cùng nằm điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. BS La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, từ lúc nhập viện đến giờ, bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm, ít nói và chỉ nằm im trên giường. Sau khi phẫu thuật vết thương bệnh nhân đã ổn, chúng tôi dự định hôm nay mời BS tâm thần kinh đến kiểm tra cho bệnh nhân, chưa kịp thì xảy ra sự việc nhảy lầu này.

Đến 16h55', bênh nhân này đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Văn Đức
.
.
.