Miền Bắc nắng ấm trước khi đón thêm không khí lạnh

Thứ Bảy, 11/04/2020, 07:24
Theo dự báo, miền Bắc lại chuẩn bị đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm nay (11/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 12/4 ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ đêm nay mưa giông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; từ ngày mai (12/4), mưa giông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, riêng các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/4, thủ đô Hà Nội ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc chiều nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ, đêm chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

B.Châu
.
.
.