Mờ mịt sương mù, không khí Hà Nội "báo động đỏ"

Thứ Ba, 24/12/2019, 16:37
Cùng với hiện tượng thời tiết sương mù dày đặc từ sáng sớm đến trưa, chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội chuyển sang "báo động đỏ" tại tất cả các điểm quan trắc không khí.

Thông tin từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội ghi nhận chỉ số đo lường chất lượng không khí vào thời điểm 16h ngày 24-12, chỉ số AQI, thông số về chất lượng không khí hàng ngày ghi nhận tại 11 điểm quan trắc môi trường của Hà Nội đều chuyển sang màu đỏ. Đây là mức không khí được cảnh báo khiến cả những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Không khí Hà Nội "báo động đỏ"

Cụ thể, chỉ số AQI tại trạm đo Minh Khai (Bắc Từ Liêm) là 188; trạm đo Tây Mỗ là 162; trạm đo Phạm Văn Đồng là 180; trạm đo Mỹ Đình là 167; trạm đo Chi cục bảo vệ môi trường là 176; trạm đo Thành Công là 171; trạm đo Kim Liên là 158; trạm đo Tân Mai là 155; trạm đo Hàng Đậu là 179; trạm đo Hoàn Kiếm là 166 và trạm đo đại sứ quán Pháp là 176.

Hà Nội mờ mịt trong màn sương mờ ảo ngày 24-12.

Trước tình trạng sương mù dày đặc, kèm theo ô nhiễm không khí, các chuyên gia khuyến cáo người dân tại Hà Nội chú ý theo dõi chỉ số chất lượng không khí, hạn chế ra đường vào những thời điểm ô nhiễm bụi mịn cao.

N.Công
.
.
.