Miền Bắc trở lạnh có nơi dưới 19 độ

Thứ Sáu, 09/10/2015, 17:11
Do đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, từ đêm nay (9/10), nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ giảm nhanh, trời chuyển lạnh, vùng núi trở rét.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ giảm sâu từ 6-7 độ, phổ biến từ 20-26 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Cảm giác rét sẽ xuất hiện vào đêm và sáng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ duy trì mưa vừa, có nơi mưa to trong khoảng 3-5 ngày tới. Từ ngày mai (10/10), mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-4m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng được cảnh báo cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

K. Vy
.
.
.