Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, vùng núi xuất hiện băng giá

Thứ Sáu, 02/11/2018, 06:56
Theo dự báo trong tháng 11 có khoảng 4 đợt lạnh tăng cường xuống các tỉnh phía Bắc tuy chưa có rét đậm nhưng không khí lạnh vẫn bao trùm miền Bắc, đêm và sáng sớm trời rét, thấp nhất dưới 13 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2-11, thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Thủ đô Hà Nội, ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30 độ C.

Trong khi đó, khu vực vùng núi như ở Bắc Bộ nhiệt độ ở mức 12-14 độ, Sa Pa còn từ 6-7 độ. Độ ẩm trong không khí giảm thấp còn từ 45-65% vào trưa chiều nên cảm giác hanh khô rõ rệt. Bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan.

Băng giá trên đỉnh Fansipan.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, phía Bắc có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 420km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24-48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 3/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Đài Loan (TQ) khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48-72h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

B.C.
.
.
.