Miền Bắc rét đậm có nơi dưới 10 độ C

Thứ Tư, 25/11/2015, 17:47
Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ khu vực dao động trong khoảng từ 15-21 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C


Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, chiều nay (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh miền Bắc và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Trong ngày mai (26/11), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ khu vực dao động trong khoảng từ 15-21 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17-25 độ C. Tại các tỉnh phía Nam, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Nam Trung Bộ đạt 31 độ C, Tây Nguyên 31 độ C, Nam Bộ 34 độ C.

Trên biển, thời tiết vẫn diễn biến xấu. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, Biển động mạnh.

Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

K. Vy
.
.
.