Miền Bắc oi nóng trước khi chuyển rét

Thứ Sáu, 22/03/2019, 06:55
Các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay nền nhiệt tăng cao, trung bình vào khoảng 32 độ C trước khi đón một đợt không khí lạnh mới vào ngày mai.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-3, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C; có nơi 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3; đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời trở rét. Độ ẩm 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2 - 3; đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm trời trở rét. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Phía bắc đêm trời trở rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; phía nam 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, vùng núi có nơi 35 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.  

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. \Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

B.C
.
.
.