Miền Bắc lạnh tăng cường, Hà Nội thấp nhất 19 độ C

Thứ Sáu, 19/10/2018, 06:48
Miền Bắc vẫn tiếp tục chìm trong không khi lạnh tăng cường, thủ đô Hà Nội trời lạnh vào sáng và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19-10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu và lệch đông nên trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa nhỏ rải rác với thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào sáng và đêm.

Tuy nhiên, ban ngày, trời vẫn nhiều mây cả ngày nên nhiệt độ trưa chiều nay cũng chỉ lên khoảng 24-26 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ ở mức 25-28 độ C; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên còn đạt ngưỡng 28-31 độ C. Trạng thái trời lạnh sẽ vẫn duy trì ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, trong khi các tỉnh phía tây chủ yếu chỉ lạnh về sáng và đêm.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng phía nam chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, phía Nam có nơi dưới 30 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

B.C.
.
.
.