Miền Bắc lại đón đợt rét tăng cường từ đêm nay

Thứ Bảy, 28/11/2015, 11:23
Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay (28/11) không khí lạnh vẫn duy trì tại khu vực Bắc và Trung Bộ, ảnh hưởng trực tiếp cả các vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 -8, biển động.

Trong đất liền, nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất có thể lên đến ngưỡng 23 độ C, trời tạnh ráo, có khi hửng nắng nên sẽ có cảm giác ấm. Đến đêm, một đợt khí lạnh mới tăng cường sẽ làm nền nhiệt giảm xuống mức 18 độ C, trời rét cả ngày và đêm hôm sau.

Trong 2 - 3 ngày tới, trạng thái thời tiết như hiện tại vẫn tiếp tục duy trì sau đó sẽ ấm dần lên. Đến đầu tháng 12, khả năng sẽ lại có một đợt không khí lạnh mới tràn xuống.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (28/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 độ C.

PV
.
.
.