Miền Bắc đón nắng nóng trước khi cái lạnh tràn về

Thứ Năm, 12/04/2018, 08:29
Các tỉnh miền Bắc đang tiếp tục tăng nhanh với nền nhiệt cao khoảng 35 độ C trước khi một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa vào dịp cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, toàn bộ các tỉnh Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi đã có nắng nóng 34-36 độ C. 

Trong ngày 12-4, nắng nóng tại khu vực này sẽ tiếp tục gia tăng lên mức 35-36 độ C, và sang đến ngày 13-4 sẽ mở rộng khắp Trung Trung Bộ với nền nhiệt 36-37 độ C.

Miền Bắc đón nắng nóng trước khi nhận thêm đợt không khí lạnh mới.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, ngày 12-4 do vẫn chịu tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh nên có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng 27-30 độ C. Sang ngày 13-4, khu vực này sẽ tăng nhiệt mạnh, thêm khoảng 4 độ C lên mức 33 độ C và duy trì đến cuối tuần trước khi một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống khiến thời tiết miền Bắc thay đổi đột ngột, nhiệt độ hạ khoảng 9 độ C kèm mưa. Sang ngày 16-4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ còn 24 độ C, đêm rét 18-19 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi vào buổi sáng, trưa chiều oi nóng 29-32 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận tăng thêm khoảng 1 độ C lên mức 30-33 độ C ban ngày, đêm mát mẻ 22-25 độ C kèm theo mưa rào và giông rải rác một số khu vực.

Tây Nguyên và Nam Bộ đều trên đà tăng nhiệt, cao nhất tại Tây Nguyên trong ngày lên mức 31-34 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ C, riêng thành phố Đà Lạt đêm rét 16 độ C, ngày mát mẻ 27 độ C.

Tại Nam Bộ, trong ngày ngoại trừ Bà Rịa Vũng Tàu, còn lại 5/6 tỉnh miền Đông đều có nắng nóng 36-37 độ C, thậm chí Đồng Nai, Bình Phước còn trên 37 độ C. Khu vực Tây Nam Bộ gồm các tỉnh như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ cũng lên mức 35-37 độ C.

B.C.
.
.
.