Miền Bắc đón đợt gió mùa đông bắc mới

Thứ Tư, 29/03/2017, 10:13
Từ ngày 31/3, miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa mới gây mưa khiến nền nhiệt giảm khá sâu, thấp nhất đồng bằng dưới 18 độ C và vùng núi dưới 16 độ C.

Từ hôm qua khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, trong khi vùng thấp phía tây phát triển nên Bắc Bộ có nắng trở lại. Thời tiết này sẽ tiếp tục trong hôm nay và ngày mai với mức nhiệt tăng dần, ở Đông Bắc Bộ phổ biến 27-28 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ trời nắng từ sáng sớm, có nơi trên 30 độ C, đặc biệt Mường La (Sơn La), Mường Lay và Mường Tè (Lai Châu) có thể cao 32-34 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới trong khoảng 3-4 ngày. Ảnh: Ngọc Thành.

Hình thái nắng ấm trên không kéo dài lâu, bởi từ đêm 30/3, rạng sáng 31/3 một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn xuống Bắc Bộ, dù cường độ không quá mạnh nhưng sẽ gây mưa rào và giông diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt miền Bắc giảm 5-7 độ C, thấp nhất ở vùng núi dưới 16 độ C, còn đồng bằng dưới 18 độ C. Trong hai ngày 1 và 2/4, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đồng bằng dưới 25 độ C, trời chuyển lạnh; vùng núi dưới 23 độ C, trời chuyển rét.

Đợt gió mùa đông bắc lần này cũng gây mưa to diện rộng cho Thanh Hóa - Quảng Nam từ ngày 1/4 đến 3/4, nền nhiệt vì thế cũng giảm còn dưới 25 độ C, trời chuyển lạnh.

Theo VNE
.
.
.