Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao xuống dưới 9 độ C

Thứ Năm, 22/02/2018, 09:08
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong đêm 21-2, không khí lạnh đã tràn xuống Bắc Bộ, sau đó là Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 22-2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Tại Thủ đô Hà Nội, trời có mưa phùn với nền nhiệt thấp nhất từ 13-16 độ C. Đợt rét này được dự báo chỉ kéo dài 2-3 ngày, sau đó thời tiết sẽ ấm lên.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 6,  giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

K. Vy
.
.
.