Miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại diện rộng

Chủ Nhật, 28/01/2018, 08:32
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong chiều 28-1, một khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm sâu, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. 

Tại Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ. Mức nhiệt thấp kèm theo mưa nhỏ khiến thời tiết càng thêm giá rét. Tới ngày 30-1, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn. Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm sâu, duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. 

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương khuyến cáo người dân nên giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khoẻ, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Tại vùng núi cao, người dân cần che chắn chuồng trại để bảo vệ gia súc.

H. Ly
.
.
.