Miền Bắc chìm trong rét buốt, có nơi xuống 9 độ C

Chủ Nhật, 09/12/2018, 07:38
Các tỉnh phía Bắc tiếp tục chìm trong rét buốt, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9-12, phía Tây Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa, mưa rào. Trời trét đậm. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao nên trời tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất chỉ có 14 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

B.C
.
.
.