Mất trắng hàng tỷ đồng vì lấy nước biển nuôi tôm

Thứ Ba, 09/08/2016, 17:08
Ngày 9-8, tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, hàng chục hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề vì tôm mắc bệnh và chết hàng loạt.

Theo nhiều người dân nuôi tôm cho biết, sau khi nuôi thả tôm được 4 tháng mới đây người dân địa phương tiến hành bơm nước biển vào các hồ tôm để tiến hành thay nước biển cũ thì xuất hiện hiện tượng phát bệnh, rồi tôm chết hàng loạt.

Nhiều hồ tôm của người dân ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình phải bỏ hoang sau khi gặp sự cố môi trường biển vừa qua.

Trước hiện tượng tôm chết hàng loạt, nhiều hộ nuôi tôm phải tìm cách bán hết tôm với giá rẻ chỉ còn 40-50 ngàn đồng/kg, mặc dù cùng thời điểm trước đó tôm cùng loại có giá khoảng 80 đến 100 ngàn đồng/kg.

Theo tính toán ban đầu của người dân, trung bình mỗi chủ hồ nuôi tôm nơi đây bị mất trắng khoảng từ 350 - 400 triệu đồng/hồ nuôi sau khi bơm thay nước biển khiến tôm mắc bệnh và chết hàng loạt.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân tạm dừng bơm nước biển vào nuôi tôm, đợi cho đến khi nào môi trường nước biển ổn định trở lại mới lên phương án triển khai nuôi vụ mới.

Sông Lam-N.Vi
.
.
.