Mất hai chân vì cưa đầu đạn

Thứ Tư, 18/03/2015, 21:35
Sau hai ngày đêm được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nỗ lực cứu chữa, đến chiều 18/3, anh Trần Văn Sổ, 55 tuổi, trú ở thôn Long Thạch, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn kinh hoàng.

Theo Đại tá Đỗ Minh Tân - Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, vào khoảng 15h10’ ngày 16/3, anh Trần Văn Sổ sử dụng thiết bị cắt gạch men cưa quả đạn 105mm để lấy thuốc nổ.

Bệnh nhân Trần Văn Sổ đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên trong tình trạng mất hai chân và chịu nhiều vết thương.

Bị kích nóng do tác động của lưỡi cưa nên quả đạn nổ tung làm gãy đứt hai chân, dập nát cẳng tay phải và hỏng mắt trái.

Sau khi đưa vào cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân, nạn nhân được chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu và điều trị.

Vợ chồng anh Trần Văn Sổ có ba người con, trong đó có một cháu gái đang học năm thứ 2 khoa quản lý nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn. Gia cảnh anh Sổ rất khó khăn, không có bảo hiểm y tế nên phải tự chi trả toàn bộ viện phí.

Hữu Toàn
.
.
.