Cán bộ chiến sĩ Công an đưa người dân về tận nhà sau khi “thoát" bão

Thứ Ba, 26/12/2017, 12:36

Sau gần 24h tránh bão, người dân khi sơ tán trở về thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) được lực lượng Công an, Quân sự chờ sẵn chở về đến tận nhà. Ai nấy cũng vui mừng vì bão không đổ bộ vào đất liền.

Trưa 26-12, Đại tá Trần Hoàng Nhũ, Trưởng Công an huyện Đông Hải cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động gần 40 phương tiện, gồm: xe Công an, Quân sự và xe buýt chở người dân sơ tán tránh bão tại thị xã Giá Rai về lại thị trấn Gành Hào.

Từ sáng sớm, tại các điểm tập trung sơ tán người dân tránh bão đã nhập được thông báo trở về nhà. Hàng ngàn người dân đã được đón tại các điểm sơ tán tập trung về lại thị trấn Gành Hào với chặng đường dài khoảng 30 km.

Lực lượng Công an túc trực tại ngã ba, ngã tư của thị trấn Gành Hào để đưa người dân trở về nhà. 

“Lực lượng Công an phối hợp cùng lực lượng quân sự, ngành chức năng tạo điều kiện tốt nhất cho người dân”, Đại tá Trần Hoàng Nhũ cho biết.

Trong những ngày sơ tán bão, tình hình an toàn trật tự trên địa bàn thị trấn Gành Hào nói chung và các xã ven biển huyện Đông Hải được giữ vững, ổn định. 

Sau gần 24h tránh bão, người dân khi sơ tán trở về thị trấn được lực lượng Công an, quân sự chờ sẵn chở về đến tận nhà. Ai cũng vui mừng vì bão không đổ bộ vào đất liền.

Sinh hoạt của người dân tại thị trấn trở lại bình thường. 
Lực lượng Công an túc trực làm nhiệm vụ giữ gìn an toàn trật tự xã hội. 
Công tác tuần tra, túc trực vẫn đang được duy trì. 

Tại các chốt ngã ba, ngã tư và khu vực trọng yếu, lực lượng chức năng dẫn duy trì túc trực cho đến hết ngày 26-12 để chờ thông báo mới. Các hoạt động buôn bán, sinh hoạt tại thị trấn Gành Hào đang trở lại bình thường. Người dân cũng chuẩn bị ngư cụ, chuẩn bị ra khơi bám biển khi có thông báo từ chính quyền địa phương.

Hình ảnh CAND Online ghi nhận sáng 26-12 tại các điểm sơ tán ở Gành Hào và thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).

Người dân trở về nhà sau thời gian tránh bão. 
Nhiều người vui mừng vì bão không vào đất liền. 
Chủ ghe tại thị trấn Gành Hào vừa trở về nhà đã cùng vợ sửa soạn ngư cụ.
Ngư dân chuẩn bị ngư cự, chờ ra khơi. 
Người dân chờ trở về nhà sau gần 24h sơ tán tránh bão. 

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, chở về tận nhà. 

Ai nấy cũng nao nức trở về nhà khi bão không đổ bộ vào đất liền. 
Bé gái cùng cha đi tránh bão chờ xe đến đón về nhà. 
Nhiều gia đình trở về nhà trên xe máy. 
Xe buýt được huy động chở người dân về nhà, từ thị xã Giá Rai về thị trấn Gành Hào. 
Hoạt động tại Gành Hào trở lại bình thường. 
Bà Nguyễn Thị Ảnh (72 tuổi) cùng con trai là Phan Thanh Trung (37 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) trở về nhà sau gần 24h sơ tán tránh bão. 
Văn Vĩnh
.
.