Lập danh sách các kênh YouTube có nội dung xấu

Chủ Nhật, 29/04/2018, 07:40
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nhằm quản lí YouTube tốt hơn, Bộ đang tiến hành lập danh sách các kênh có nội dung xấu và các kênh có nội dung “sạch”.

Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp và đại lí quảng cáo có thể chọn lựa kênh an toàn để quảng bá sản phẩm, qua đó ngăn chặn dòng tiền quảng cáo chảy vào các kênh xấu độc đang gián tiếp “nuôi dưỡng” các thế lực thù địch. Để triển khai các biện pháp kĩ thuật hiệu quả, Bộ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn server, chặn địa chỉ IP nếu phát hiện có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. 

Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Google đã bước đầu hợp tác với Việt Nam trong việc xử lí các video độc hại. Hiện Google đã gỡ bỏ hơn 5.000 clip xấu độc, chiếm tỷ lệ 90% so với yêu cầu từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông. Việt Nam cũng là quốc gia có tỉ lệ video được Google gỡ bỏ cao nhất thế giới.

K. Vy
.
.
.