Trưa mai, miền Bắc lại hứng thêm một đợt không khí lạnh tăng cường

Thứ Hai, 29/01/2018, 17:44
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong ngày mai (30-1), miền Bắc tiếp tục hứng chịu thêm một đợt không khí lạnh bổ sung khiến thời tiết càng thêm giá rét. Đợt rét này được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong sáng nay (29-1), do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ toàn miền Bắc đồng loạt giảm sâu. Vào lúc 6 giờ sáng, theo kết quả quan trắc, nền nhiệt tại một số khu vực đã xuống mức rất thấp, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ, Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,7 độ, Mộc Châu (Sơn La) 7,7 độ...

Trong ngày mai, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ giảm sâu hơn. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Tại Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ. Khu vực vùng núi cao được cảnh báo nguy cơ xuất hiện băng giá.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương khuyến cáo người dân cần mặc ấm để đảm bảo sức khoẻ. Tại các vùng núi cao, người dân cần che chắn chuồng trại để bảo vệ gia súc. 


K. Vy
.
.
.